Mối nguy nếu bà bầu bị phù chân khi mang thai tháng thứ 8

Phù chân khi mang thai tháng thứ 8 sẽ khiến mẹ bầu khó chịu vì mệt mỏi và bất tiện. Đây là một triệu chứng phổ biến, không mấy nguy hiểm nhưng cũng tiềm ẩn vài nguy cơ mà mẹ bầu cần biết.

banner ads

Dưới đây là những thông tin dành cho mẹ.

Nguyên nhân gây chứng phù chân khi mang thai tháng thứ 8

Thai nhi đã lớn trong khoảng thời gian này gây áp lực lên tĩnh mạch vùng chậu và khiến cho máu không thể chảy về tim nên chân dễ bị phù nề. Bên cạnh đó, một số nguyên nhân khác khiến máu không lưu thông về tim như mẹ mặc đồ quá chật, thai lớn, mẹ mang vác nặng, mẹ hay ngồi vắt chân, béo phì, rối loạn nội tiết tố gây giãn tĩnh mạch… Sự tích tụ chất lỏng (máu) ở dưới chân tăng lên và gây ra hiện tượng phù chân.

1
Mẹ bầu thường đối mặt với chứng phù chân vào tháng thứ 8

Hormone relaxin được tiết ra càng lúc càng nhiều vào gần cuối thai kỳ để làm các cơ, dây chằng trở nên lỏng lẻo hơn, chuẩn bị cho quá trình sinh nở cũng là một trong những nguyên nhân khiến chân mẹ bầu bị phù. Điều này khiến cho máu bị ứ trệ trong tĩnh mạch ở chân.

Lượng máu tăng lên gấp rưỡi so với bình thường trong thai kỳ cũng là một trong những nguyên nhân gây phù nề ở chân mẹ nhé.

Những nguy cơ khi phù chân khi mang thai tháng thứ 8

Mặc dù sưng phù chân trong thời gian này là dấu hiệu sinh lý bình thường nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm nếu đi kèm một số triệu chứng khác.

3
Phù chân đi cùng một số các dấu hiệu như huyết áp tăng có thể là cảnh báo về chứng tiền sản giật

Nếu mẹ bầu cảm thấy đau đầu, mờ mắt, đau bụng, huyết áp tăng… cùng với triệu chứng phù chân thì đây là dấu hiệu cho thất mẹ có thể bị tiền sản giật. Tỷ lệ cảnh báo là 10%.

Tiền sản giật là một biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ. Do đó, nếu nghi ngờ gặp phải vấn đề này mẹ nên nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra và can thiệp kịp thời. Tùy theo tình trạng bệnh tiền sản giật nếu có mà bác sĩ sẽ hướng dẫn điều trị hoặc chỉ định mẹ bầu nhập viện.

Nếu mẹ bị phù chân mà trong nước tiểu không chứa protein thì không đáng ngại. Lúc này mẹ chỉ cần nghỉ ngơi, tránh các động tác gây áp lực lên chân. Thường thì sau khi thai kỳ kết thúc thì tình trạng phù nề cũng chấm dứt.

2
Ngâm chân vào nước ấm khiến tình trạng phù dễ chịu hơn

Một số các cách có thể giúp mẹ bầu đỡ khó chịu hơn vì phù chân khi mang thai tháng thứ 8 là mẹ có thể ngâm chân vào nước ấm, uống nhiều nước, kê cao chân khi nằm và hạn chế muối trong thực đơn của mình mẹ nhé.

Như vậy, phù chân trong thai kỳ không phải là triệu chứng đáng lo ngại nhưng mẹ cần phải quan sát để có thể xử lý kịp thời nếu có các dấu hiệu bất thường khác xuất hiện.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI