Mẹ thất vọng vì con sinh ra không đẹp như tưởng tượng, vì sao?

Hẳn các mẹ đã thấy nhiều bức ảnh trẻ sơ sinh đẹp như thiên thần với đôi mắt trong veo hay khóe miệng cong cong. Thế nhưng, trên thực tế, trẻ mới sinh thường không được đẹp lắm nhất là khi bé vừa từ bụng mẹ ra ngoài.

banner ads

Một số mẹ khi thấy con đã liên tưởng bé giống như một người ngoài hành tinh với cái đầu lớn nổi bật còn thân hình thì ngắn và phình to.

Trẻ sơ sinh trông như thế nào?

Đầu của trẻ sơ sinh thường hơi nhọn, đây là tác dụng phụ của việc bé bị co ép suốt 12 giờ đồng hồ để đi ra ngoài bằng một cửa rất hẹp. Với các bé sinh mổ thì đầu có thể bớt nhọn hơn một chút.

Đầu bé bị “biến dạng” khi sinh như vậy là do trên đầu có những điểm mềm gọi là thóp. Các thóp phía sau mất chừng 4 tháng để cứng lại, còn các thóp phía trước thì mất chừng 9 đến 18 tháng. Sau đó đầu bé sẽ tròn trịa lại như cũ mà thôi.

17103-1.jpg
Trẻ sơ sinh khi ra đời không đẹp như thiên thần thế này đâu.

Bộ phận sinh dục, khuôn mặt, đôi mắt của bé cũng có thể sưng lên khi mới sinh. Tay và chân em bé thường đỏ khi chào đời.

Làn da của con tôi trông sẽ như thế nào?

Trẻ mới sinh ra sẽ có làn da rất mỏng và được bao phủ bằng lông tơ. Mẹ có thể nhìn thấu qua da bé để nhìn thấy các mạch máu. Với trẻ sinh non thì cơ thể còn được bao phủ bởi một lớp bã nhờn để bảo vệ làn da mỏng manh của bé.

Trẻ sinh muộn thì làn da thường nhăn nheo và ít lông tơ hơn. Trên da bé cũng sẽ xuất hiện các vết chàm hay các đốm trắng li ti. Chúng sẽ biến mất sau một thời gian.

Tóc con tôi sẽ có màu gì?

17104-2.jpg
Bé có thể trông xấu một chút khi mới sinh nhưng sẽ mau chóng trở nên đáng yêu sau vài tuần thôi.

Màu tóc của trẻ có thể làm bạn bất ngờ đấy. Có thể trẻ có màu tóc không giống cả cha lẫn mẹ hay thậm chí là không có cọng tóc nào. Tuy nhiên, màu sắc tóc khi mới sinh của trẻ cũng không giữ y nguyên khi trẻ lớn lên. Có thể bé có tóc màu sáng khi sinh nhưng khi lớn lên sẽ có tóc màu sẫm. Ngược lại bé có tóc màu sẫm khi ra đời có thể lớn lên với mái tóc màu sáng.

Vậy còn đôi mắt của bé?

Các em bé ở châu Âu có thể sinh ra với đôi mắt màu xanh đậm. Và sau đó, màu mắt của bé sẽ đổi sang màu nâu, xanh lục, xanh lam hay hạt dẻ.

Các em bé châu Á và châu Phi có đôi mắt màu xám hay nâu đậm khi mới sinh. Và sau đó màu mắt sẽ trở nên nâu đậm hay đen nhánh.

Một số trẻ em đa sắc tộc có thể có hai màu mắt khác nhau. Tuy nhiên đây là trường hợp rất hiếm hoi.

Như vậy, trẻ mới sinh trông có vẻ không đẹp chút nào nhưng mẹ đừng lo vì bé sẽ nhanh chóng đẹp lên bất ngờ chỉ sau vài tuần mẹ nhé.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI