Mách mẹ cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ an toàn tại nhà

Theo các bác sĩ chuyên khoa, nếu trẻ có dấu hiệu nóng sốt dưới 38 độ các mẹ có thể thực hiện các thao tác hạ sốt ở nhà cho con mà không cần đến gặp bác sĩ.

banner ads

Dưới đây là các cách hạ sốt cho trẻ tại nhà các mẹ có thể tham khảo.

1. Các cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh

Hạ sốt cho trẻ sơ sinh

- Dùng cỏ nhọ nồi hạ sốt: Các mẹ rửa sạch cỏ nhọ nồi, sau đó ngâm lại bằng nước muối đun sôi để nguội. Tiếp theo giã cỏ nhọ nồi, lọc lấy nước và cho trẻ uống khoảng 2 - 3 lần/ngày, mỗi lần 50ml. Cách này an toàn với trẻ sơ sinh nên các mẹ hoàn toàn yên tâm khi áp dụng cho con.

- Đắp lá diếp cá lên trán trẻ sơ sinh cũng là cách hạ sốt cho trẻ được nhiều mẹ áp dụng. Mẹ chỉ cần lấy một nhúm lá diếp cá, sau đó giã nát và đắp lên trán trẻ. Các mẹ dùng băng gạc và quấn lại. Nên thực hiện cách này khi bé ngủ để tránh bé dùng tay gỡ lấy băng gạc trên trán.

- Sử dụng chanh và muối để hạ sốt cho bé, các mẹ lấy một vài hạt muối cùng ít nước cốt chanh, hòa chung với một ít nước ấm. Sau đó, lấy khăn nhúng vào nước chanh muối lau kỹ bàn tay, bàn chân cho con để thân nhiệt trẻ nhanh hạ sốt.

- Sử dụng khoai tây cắt lát mỏng và ngâm giấm khoảng 10 phút, sau đó đắp lên trán trẻ, đặt thêm một chiếc khăn lên trên. Đắp khoảng 20 phút là được. Cách này cũng giúp thân nhiệt bé nhanh hạ.

2. Cách hạ sốt cho trẻ nhỏ

Hạ sốt cho trẻ nhỏ

Ngoài những cách áp dụng dành cho trẻ sơ sinh, nếu bé nhà bạn trên 1 tuổi, các mẹ có thể áp dụng thêm những cách sau để hạ sốt cho con mà không cần dùng thuốc hạ sốt:

- Cho trẻ ăn kem: Khi bị sốt, cơ thể trẻ nóng bức, khó chịu, khô miệng vì vậy khi cho trẻ ăn kem, tinh thần trẻ sẽ thoải mái hơn nhiều, thân nhiệt cũng giảm. Đặc biệt, cách này sẽ khiến rất nhiều trẻ nhỏ yêu thích và hợp tác với mẹ.

- Tắm hoặc ngâm trẻ trong nước ấm từ 10 - 15 phút cùng với vài giọt tinh dầu bạc hà để giúp con thư giãn, thân nhiệt giảm. Mẹ có thể massage cho trẻ trong quá trình tắm.

- Xông hơi cho trẻ với tinh dầu tràm, bạc hà hay oải hương, lá tía tô giúp trẻ thải độc, ra mồ hôi và giảm thân nhiệt.

- Cách hạ sốt cho trẻ cũng không kém phần hiệu quả là cho trẻ uống nhiều nước. Vì khi sốt, cơ thể trẻ bị mất nước, uống đủ nước sẽ giúp cơ thể khỏe hơn, nhanh hạ sốt, thải độc tố.

3. Những lưu ý khi trẻ bị sốt

Khi trẻ bị sốt, ngoài những cách hạ sốt cho trẻ ở trên, mẹ cần:

- Cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, chất liệu cotton dễ thấm hút môi.

- Cho trẻ chơi hoặc nằm trong phòng thoáng, sạch sẽ để con không bị vi khuẩn tấn công khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

- Cho trẻ ăn các thực phẩm lỏng, dễ tiêu, nhiều nước để bổ sung nước cho con.

- Nếu thực hiện các cách trên, trẻ vẫn sốt và sốt trên 38 độ thì mẹ ngay lập tức đưa trẻ đi gặp bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân gây sốt và điều trị kịp thời.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI