Giúp bà bầu chuẩn bị đồ đi đẻ thật gọn nhẹ nhưng vô cùng đầy đủ

Trước ngày dự sinh khoảng 1 tháng, bà bầu cần chuẩn bị đồ đi đẻ thật gọn nhẹ nhưng phải thật đầy đủ để sẵn sàng đến bệnh viện bất cứ lúc nào.

banner ads

Có thể mẹ sẽ muốn xếp riêng hai giỏ một cho bé sơ sinh và một cho mẹ sau sinh. Vậy những món đồ cần chuẩn bị sẽ bao gồm những gì?

Đi đẻ cần mang những gì cho mẹ?

Chuẩn bị đồ cho mẹ đi sinh

- Chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm của thai phụ (có hình), sổ hộ khẩu và bất cứ giấy tờ khám chữa bệnh có liên quan đến thai nhi và thai phụ.

- Bảng kế hoạch sinh nở (nếu có)

- Kính mắt nếu bạn bị cận, thậm chí nếu bạn đang mang kính áp tròng cũng đừng quên mang theo

- Áo khoác, một hoặc hai bộ đồ (có thể chọn đồ thai sản lúc 4-5 tháng để mặc lúc rời bệnh viện), đồ ngủ, dép đi trong nhà và tất/ vớ... là những món đồ cần thiết cho mẹ. Một số bệnh viện có thể cung cấp cho sản phụ áo và vớ để dùng trong suốt thời gian nằm viện. Do đó, bạn nên hỏi trước các gói dịch vụ đi kèm. Nếu sản phụ bị cao huyết áp, nên chuẩn bị sẵn áo tay ngắn và rộng để thuận tiện cho việc kiểm tra sức khỏe. Dép và áo khoác sẽ có ích khi bạn muốn dạo một vòng quanh bệnh viện sau khi đã có thể đi lại được.

- Bạn sẽ cần chuẩn bị những món đồ đi sinh khác nếu nhờ chúng bạn cảm thấy thoải mái hơn như: gối riêng, máy nghe nhạc, hình ảnh của người thân hoặc bất cứ vật dụng nào bạn cảm thấy không thể rời xa. Bên cạnh đó, trong thời gian chờ đợi cơn chuyển dạ đến, bạn sẽ cần ít thức ăn nhẹ, sách báo hoặc một vài bộ phim ngắn để thư giãn.

- Một máy ảnh, máy quay phim với đầy đủ pin, cục sạc và thẻ nhớ để lưu lại khoảnh khắc đặc biệt cùng con. Lưu ý, một số bệnh viện sẽ không cho phép quay video nên cần hỏi trước để tránh điều không hay. Nếu muốn dùng điện thoại để quay phim hay chụp ảnh nên nhớ sạc đầy pin hoặc có pin dự phòng. Một số phòng sinh không có sẵn phích cắm, vì vậy bạn nên mang theo bộ sạc pin hoặc các thiết bị hỗ trợ khác để dùng khi cần.

- Nếu muốn liên lạc để báo tin vui cho người thân, bạn bè nên chuẩn bị trước danh sách để tránh bỏ sót những người quan trọng.

- Một ít thức ăn vặt cho mẹ sau khi chuyển dạ sẽ rất cần thiết nếu bạn chưa kịp mua. Đó có thể là ít bánh quy giòn; trái cây tươi hoặc trái cây sấy khô; các loại hạt…

- Đồ dùng vệ sinh cá nhân như: bàn chải đánh răng, kem đánh răng, son dưỡng môi, chất khử mùi, gương trang điểm, xà phòng, nước rửa vùng kín... Một số bệnh viện có thể cung cấp cả xà phòng, dầu gội và kem dưỡng da, nhưng nếu thích bạn có thể dùng đồ của riêng mình.

- Áo ngực loại cho con bú sẽ giúp bạn thoải mái và tiện lợi hơn nếu mặc thường xuyên sau sinh. Ngoài ra, đừng quên miếng lót thấm sữa trong giỏ đồ đi sinh của mình.

- Quần lót thai sản loại dùng một lần với chất liệu cotton thấm hút và rộng rãi sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn giữa các cơn đau. Một số bệnh viện có thể cung cấp các quần lót này nhưng có thể sẽ không vừa ý bạn nên tốt nhất hãy tự chuẩn bị.

- Miếng lót vệ sinh và băng vệ sinh cho bà bầu là vật dụng không thể thiếu vì sau sinh dịch tiết âm đạo rất nhiều.

- Một cuốn sách về chăm sóc trẻ sơ sinh sẽ có ích cho bạn. Tuy nhiên, hầu hết các bệnh viện hiện nay đều cung cấp đủ.

- Nếu bạn đã có con lớn, nên chuẩn bị sẵn một món quà để con tặng cho em bé vừa chào đời.

- Chuẩn bị sẵn một notepad hoặc giấy bút để ghi chép lại những điều bạn thắc mắc muốn hỏi bác sĩ hoặc ghi chép lại những kỷ niệm trong ngày như một tập nhật ký tạm thời.

Đi đẻ cần mang những gì cho con?

- Nôi ngồi xe: Nếu bé đi xe, chỗ ngồi phía sau xe phải được cài đặt đúng cách trước đó và bạn phải biết làm thế nào để khóa nôi ngồi xe của bé sơ sinh sao cho an toàn nhất.

- Một bộ trang phục: Khi rời bệnh viện, bé cần có một bộ trang phục bao gồm cả tất/ vớ, bao tay và mũ. Nếu dùng khăn choàng, phải chắc chắn chiều dài khăn phù hợp với bé.

- Một cái khăn quấn: Các bệnh viện thường cung cấp khăn quấn cho bé sơ sinh nhưng nếu muốn phù hợp hơn với kích thước người bé và thời tiết bên ngoài, bạn nên chuẩn bị trước.

- Sữa và bình sữa hoặc chén, muỗng: Phòng trường hợp sữa mẹ chưa về

- Ngoài ra, các đồ dùng như dầu tắm gội trẻ sơ sinh, khăn xô, khăn tắm, tã, cắt móng tay… vẫn luôn phải chuẩn bị đầy đủ.

Những món đồ không nên mang theo khi chuẩn bị sinh con

- Trong giỏ đồ đi sinh có những vật dụng bạn không nên mang theo như:

- Đồ trang sức

- Tiền mặt hoặc các vật dụng có giá trị khác

- Thuốc và vitamin nếu muốn dùng phải hỏi ý kiến của bác sĩ.

- Trên đây là những món đồ đi sinh cần thiết để chuẩn bị cho trẻ sơ sinh và mẹ sau sinh dùng. Mong rằng chúng sẽ giúp bạn đóng gói gọn gàng và đầy đủ giỏ đồ trước khi đến bệnh viện.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI