Chọn áo dài phù hợp cho các mẹ trong ngày cưới của con

Ngày cưới không chỉ là ngày trọng đại của đôi uyên ương mà còn là việc lớn của gia đình vì thế các bậc phụ mẫu cũng cần ăn bận chỉn chu, tươm tất hơn ngày thường, để buổi lễ thêm long trọng và ý nghĩa.

banner ads

Dưới đây là những gợi ý nhỏ giúp các mẹ có thể lựa chọn được chiếc áo dài ưng ý trong ngày vui của con.

Về kiểu dáng áo dài

32514-1.jpg

Nên ưu tiên những thiết kế truyền thống

Những chiếc áo dài truyền thống là lựa chọn phù hợp nhất dành cho các mẹ. Vì những mẫu thiết kế này thường không kén chọn người mặc vừa tạo sự sang trọng, lịch sự và kín đáo cần thiết. Riêng phần cổ áo và tay áo có thể chọn kiểu cách tân như: cổ thuyền nhẹ nhàng, tay ren giúp các mẹ trẻ trung hơn nhưng vẫn không gây phản cảm.

Ở lứa tuổi trung niên các mẹ tránh lựa chọn những chiếc áo mỏng, ôm sát, may phá cách, áo ren mỏng vì sẽ làm lộ khuyết điểm cơ thể và trông không đẹp.

Về chất liệu

Nhung và gấm là những lựa chọn hàng đầu dành cho phụ nữ ở lứa tuổi trung niên. Những chất liệu này ưu điểm là co giãn tốt, không lộ khuyết điểm vừa thể hiện được sự sang trọng, quý phái phù hợp cho những dịp trọng đại.

32516-13225522881904337455740.jpg

Nên chọn nhung gấm, ren đều được. Ảnh minh họa

Nếu các mẹ chọn chất liệu ren nên kết hợp giữa màu sắc và hoa văn sao cho hài hòa, khi may nên kèm một lớp lót vừa vặn để tránh chiếc áo trở nên phản cảm, không phù hợp độ tuổi.

Về màu sắc

Ở lứa tuổi trung niên nên chọn gam màu tối như: màu đồng, màu xanh dương, đỏ đậm, tím môn.... kết hợp với những hình hoa văn đính đá, thêu kim tuyến sẽ giúp mẹ thêm nổi bật trong ngày trọng đại của đôi uyên ương.

32515-2-mau-sac-ao.jpg

Nên chọn gam màu vừa phải không quá rặc sỡ

Dưới đây là gợi ý những màu sắc áo dài phù hợp độ tuổi trung niên các mẹ có thể tham khảo.

- Áo dài nhung màu xanh được đính họa tiết trắng nổi bật sẽ tạo cảm giác thoải mái, trang trọng cần thiết cho buổi lễ.

- Những chiếc áo dài màu nâu đất, với hình ảnh cây tre, cây trúc mạng đậm chất truyền thống sẽ giúp các mẹ trông dịu dàng, sang trọng và tinh tế hơn.

- Áo dài màu xanh họa tiết chim công nếu kết hợp với quần màu sáng sẽ làm cho bộ trang phục ấn tượng hơn.

- Ngoài ra những chiếc áo dài tông màu sáng đính kèm họa tiết hoa lá sặc sỡ sẽ giúp người mặc thêm nhã nhặn, thanh lịch, trẻ trung hơn.

- Nếu yêu thích màu đen nên chọn các họa tiết đính kèm phù hợp với màu sắc để áo dài trong đám cưới không bị trầm và tối.

- Những chiếc áo nhung đen nên trang trí thêm các họa tiết màu hồng đậm sẽ giúp làm tăng lên độ tươi sáng cho áo.

- Nếu chọn áo dài màu vàng nên chọn những thiết kế có họa tiết đính đá bạc, quần trắng sẽ tạo được sự sang trọng cần thiết cho độ tuổi trung niên.

- Với những chiếc áo dài màu hồng nền nã nên đính kèm ren nhẹ nhàng sẽ giúp các bậc phụ mẫu dịu dàng, đằm thắm hơn.

Cách lựa chọn phụ kiện và trang điểm

Với phụ nữ tuổi trung niên nên lựa chọn những phụ kiện tôn lên sự tinh tế, sang trọng cần thiết. Với hoa tai tốt nhất là nên chọn chất liệu ngọc trai còn dây chuyền cũng có thể là vòng ngọc trai hoặc dây chuyền vàng được thiết kế tinh xảo nhằm tôn lên sự quý phái và duyên dáng cho chiếc áo dài và người mặc.

32517-nguoi-dep-khong-tuoi-dam-tham-voi-ao-dai-nhung-the-1300280.jpg

Nên chọn phụ kiện ngọc trai hoặc vàng kết hợp tóc búi cao. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, phụ nữ tuổi trung niên nên để tóc búi cao, hoặc uốn xoăn, thả tóc buông xõa tự nhiên kết hợp các phụ kiện cài tóc đính đá, ngọc trai để tôn lên sự sang trọng quý phái cần thiết.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Xem thêm các bài viết khác nếu bạn quan tâm:

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI