Cẩn thận với những bất thường khi mẹ mang thai

Cơ thể mẹ bầu có những thay đổi nhất định trong suốt thai kỳ. Một số biểu hiện thay đổi trong thời gian này là hoàn toàn bình thường. Thế nhưng cũng có một số dấu hiệu lại là điểm báo cho biết những nguy hiểm có thể đến.

banner ads

Dưới đây là những dấu hiệu bất thường mà mẹ bầu cần biết.

Mốc dưới 36 tuần

Có một số triệu chứng sẽ là bình thường khi thai nhi đã ở tuần thứ 37 trở đi. Thế nhưng, nếu dưới 36 tuần thì mẹ bầu nên lo ngại khi thấy chúng xuất hiện.

Khi phát hiện những bất thường mẹ bầu nên khám thai để biết chắc được tình trạng thai nhi.

- Sự căng tức ở vùng xương chậu: Lúc này cảm giác thường giống như là em bé đang tụt xuống. Nếu mẹ bầu có cảm giác này quá sớm thì có thể bạn đang rơi vào tình trạng sinh non hay gặp các vấn đề gì đó thực sự nguy hiểm đến tính mạng thai nhi, cần đi khám ngay. Điều này cũng đúng với các cảm giác khác như đau lưng dưới, đau bụng hay xuất hiện các cơn co thắt dồn dập nhiều hơn 4 lần trong một giờ.

- Dịch tiết âm đạo bỗng nhiên gia tăng bất thường, trở nên lỏng hơn và có dịch nhầy cùng máu hay thậm chí là chỉ có một chút xíu máu thôi cũng là dấu hiệu cho thấy bạn nên nhập viện càng sớm càng tốt.

Trong suốt thai kỳ

Với những dấu hiệu sau thì mẹ nên cảnh giác trong suốt cả thai kỳ của mình.

Đau bụng dữ dội hay dai dẳng là một biểu hiện nguy hiểm trong thai kỳ.

- Tính từ khi thai máy nếu tần suất bé đạp hay cử động ít hơn bình thường thì đó là một dấu hiệu bất thường. Có thể bé đang gặp rắc rối gì đó và cần được can thiệp để giải nguy nhanh nhất có thể.

- Mẹ bị đau bụng dữ dội hoặc dai dẳng hoặc bị chảy máu âm đạo. Đây đều là những dấu hiệu cho biết có thể bạn đã bị sẩy thai.

- Mẹ không thể tiểu được hay cảm thấy đau rát khi đi tiểu thì có thể mẹ đã mắc các bệnh như viêm đường tiết niệu, nhiễm khuẩn âm đạo hay một số bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

- Ngoài ra, một số các dấu hiệu khác cần được chuẩn khám ngay lập tức như:

Nôn mửa kéo dài cũng là một dấu hiệu cần được chuẩn khám ngay lập tức.

+ Nôn mửa kéo dài hay kèm theo đau, sốt.

+ Sốt cao, trên 38 độ C.

+ Mắt bị quáng gà hay nhìn thấy các điểm sáng.

+ Đau đầu dữ dội cùng với các triệu chứng như lưỡi bị tê không thể phát âm rõ ràng.

+ Cơ thể phù nề bất thường, sưng húp ở các nơi như mắt, bàn tay, bàn chân. Cân nặng cơ thể tăng đột biến lên hơn 2kg mỗi tuần.

+ Cảm giác đau nhức ở vùng bắp chân.

+ Bị va đập gây chấn thương vùng bụng.

+ Tim đập nhanh mạnh bất thường, dễ chóng mặt và ngất xỉu.

+ Gặp vấn đề về đường hô hấp như khó thở, tức ngực, ho khan dữ dội.

+ Táo bón nặng và tiêu chảy nặng.

+ Cơ thể cảm thấy ngứa ngáy dữ dội.

Với bất kỳ triệu chứng nào trên đây thì mẹ bầu cũng cần nhanh chóng đến khám ở các cơ sở y tế uy tín để có thể được chẩn đoán bệnh và chữa trị kịp thời. Việc thiếu quyết đoán hay tự ý trị bệnh có thể gây ra những hậu quả khôn lường đối với mẹ và bé.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI