Cẩm nang hướng dẫn chi tiết du lịch Mũi Né – Phan Thiết

Nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 183km về phía Đông, Phan Thiết là điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước.

banner ads

Đến Phan Thiết du khách sẽ được ngắm những bãi cát vàng trải dài thơ mộng, những bãi tắm với nước biển xanh mát. Không những thế đến Mũi Né – Phan Thiết du khách sẽ còn được thưởng thức nhiều món ngon độc đáo của người dân nơi đây.

20770-bien-phan-thiet.jpg

Một góc bãi biển Phan Thiết

Để có chuyến đi tới Mũi Né – Phan Thiết suôn sẻ bạn có thể tham khảo những kinh nghiệm dưới đây.

I. THỜI ĐIỂM ĐI PHAN THIẾT - MŨI NÉ PHÙ HỢP

Biển Ninh Thuận thường có tảo và sứa vào tháng 7, 8. Vì thế vào thời điểm này nước biển thường không được trong xanh. Thời điểm đi du lịch Mũi Né – Phan Thiết thích hợp nhất là vào tháng 5, đây là khoảng thời gian biển đẹp nhất trong năm.

II. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

Mũi Né – Phan Thiết nằm cách Tp.HCM 183km nên bạn có thể di chuyển bằng xe khách hoặc đi tàu hỏa đều được.

1. Di chuyển bằng xe

Tốt nhất, nên di chuyển bằng xe khách vì ga tàu hỏa cách xa trung tâm, nếu muốn di chuyển vào thành phố Phan Thiết bạn phải tốn thêm 100 ngàn tiền taxi. Hãng xe Kumho có xe trung chuyển miễn phí tận nơi.Ngoài ra, để đến Mũi Né – Phan Thiết bạn có thể chọn một trong những hãng xe sau.

  • Sinh Café: có loại xe ngồi và xe giường nằm

Giờ khởi hành tại Tp.HCM: 07:30, 15:00, 20:30 (có giường nằm).

Địa chỉ : 246 – 248 Đề Thám, Q.1, Tp.HCM; Số điện thoại liên hệ: +84.8.38 38 9593 – Fax: +84.8.38 36 9322. Hoặc 24 - 26 Phó Ðức Chính, Q.1, Tp. HCM; Điện thoại liên hệ: +84.8.38 222 892 – Fax: +84.8.38 217 416.

  • Nhà xe Phương Trang

Mỗi ngày có 03 chuyến, giờ khởi hành tại Tp.HCM: 07:30, 08:30, 14:30.

Địa chỉ: 272, 274, 276 Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, Q.1,Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại liên hệ: 083. 837 5570. Hoặc phòng vé của Phương Trang tại bến xe Miền Đông

20765-co-thach-q.jpg

Cổ Thạch - Phan Thiết

Văn phòng xe Phương Trang tại Mũi Né – Phan Thiết: Điện thoại liên hệ: 062 – 3743 113 /3743 040

Giờ khởi hành từ Mũi Né – Tp.HCM: 09:00; 14:00; giá vé 70.000 đồng/vé.

  • Nhà xe Tâm Hạnh

Địa chỉ: 272 – Đề Thám – Quận 1 – Tp. HCM, Điện thoại: (84.8).9205653.

Giờ khởi hành tại Tp.HCM: 08:00, 09:00, 15:00, 20:00. (Mỗi ngày có 4 chuyến từ Tp.HCM – Phan Thiết).

2. Di chuyển bằng tàu hỏa

Mỗi ngày có một chuyến từ ga Kỳ Đồng tới thẳng ga Phan Thiết vào lúc 7h05. Thứ 7 và chủ nhật có thêm một chuyến chạy vào buổi chiều. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà ga để được hướng dẫn thêm.

III. LƯU TRÚ TẠI MŨI NÉ - PHAN THIẾT

Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ ở Phan Thiết cũng khá đa dạng và phong phú. Bạn có thể thuê khách sạn ngay trung tâm thành phố Phan Thiết, phòng ở đây có giá dao động khoảng 200 – 300 ngàn/người/đêm. Còn phòng ở ngay tại Mũi Né giá cao hơn dao động từ 300-350 ngàn/ngày/đêm. Tốt nhất là bạn nên thuê nhà nghỉ, khách sạn ở ngay trung tâm vừa tiết kiệm vừa có thể thưởng thức được nhiều món ngon.

Một số địa chỉ khách sạn, resort uy tín tại Phan Thiết bạn có thể tham khảo:

20786-resort.jpg
Phan Thiết được vinh danh là kinh đô của các resort

  • Khách sạn Hồng Hải: 165 Lê Lợi. Số điện thoại liên hệ : 062.3822705.
  • Khách sạn Sài Gòn - Phan Thiết: T21 Nguyễn Trãi, phường Bình Hưng, Tp. Phan Thiết.
  • Khách sạn Trường Thịnh: đường Tuyên Quang. Điện thoại liên hệ: 062.3834567.
  • Khách sạn PinPon: 233 Nguyễn Đình Chiểu. Điện thoại liên hệ: (043) 978-5397; (098) 454-4333.
  • Nhà nghỉ Sứ Trắng: 3b Nguyễn Đình Chiểu. Điện thoại liên hệ: 062.3847344

IV. ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN - VUI CHƠI TẠI MŨI NÉ - PHAN THIẾT

Mũi Né thuộc bờ biển phía Đông của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nơi đây vốn nổi tiếng với bãi biển đẹp và những con đường rợp bóng dừa xanh mát. Những vách đá chơ vơ, những cồn cát trắng mịn rực rỡ trong nắng vàng.

Ngoài ra, Mũi Né còn được mệnh danh là kinh đô của resort – là điểm đến không thể bỏ qua dành cho những ai yêu thích du lịch biển; là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn cho mọi du khách.

1. Suối nước Mũi Né

Suối nước Mũi Né có chiều dài khoảng 10km thuộc phường Mũi Né, nằm trên tuyến đường 706 tuyến đường thông thương quan trọng để đi tới các điểm du lịch nổi tiếng khác của Phan Thiết. Hai đầu suối nước Mũi Né tiếp giáp với 2 thắng cảnh nổi tiếng là Hòn Rơm và Hòn Ghề.

20780-suoi-nuoc-mui-ne.jpg

Suối nước Mũi Né chạy dọc theo đường bờ biển

Trước đây, suối nước Mũi Né là một làng chài nhỏ. Nhưng năm vào 2000 nơi đây đã được quy hoạch thành khu du lịch. Cho đến nay suối nước Mũi Né vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ vốn có với những rừng tràm nước mênh mông phủ một màu xanh biếc. Do địa hình xa dân cư nên bãi biển ở đây khá sạch với những bãi cát trắng mịn nằm thoai thoải.

Đến suối nước Mũi Né bạn có thể tham gia vào các hoạt động vui chơi và thư giãn như:

  • Tắm biển, tập lái thuyền buồm, chơi dù gió, lướt ván buồm và lướt ván diều.
  • Khám phá rừng tràm.
  • Dạo bộ trên bãi biển hoang sơ, yên tĩnh để thư giãn.
  • Khám phá đỉnh đồi Hòn Rơm và wiew toàn cảnh từ trên cao của eo biển Long Sơn suối nước. Xuống bãi đá dưới chân đồi Hòn Rơm câu cá biển, bắt hàu.
  • Khám phá cung đường du lịch ven biển, Hòn Nghề, Bàu Sen hay còn gọi Bàu Trắng ( White Sandune).

2. Đồi cát Mũi Né

Đồi cát Mũi Né chạy dài theo tuyến đường biển 706 của Phan Thiết, đi qua các các thắng cảnh nổi tiếng như: Làng chài Mũi Né – Đồi cát vàng – Hòn Rơm – Long Sơn suối nước – Hòn Nghề – Đồi cát trắng. Điểm thăm quan hấp dẫn nhất mà du khách không thể bỏ qua khi đến đồi cát Mũi Né đó là đồi cát vàng và đồi cát trắng hay còn gọi là bầu trắng - bàu sen.

- Đồi cát vàng

20767-bai-cat.jpg

Đồi cát vàng - Phan Thiết

Đặt từng bước chân lên đồi cát vàng rộm du khách sẽ cảm nhận như mình đang lạc vào một hoang mạc nào đó ở Trung Đông hoặc châu Phi. Đón bình minh hoặc ngắm hoàng hôn trên đồi cát sẽ là một gợi ý tuyệt vời dành cho du khách. Trải nghiệm chuyến du lịch khám phá đồi cát vàng sẽ để lại cho bạn nhiều kỷ niệm khó quên.

- Đồi cát trắng

Nằm cách Mũi Né khoảng 20 km theo hướng Đông Bắc, bàu trắng là điểm đến mà du khách không thể bỏ qua khi đến Mũi Né. Và bàu trắng được xem là hoàng mạc Sahara thứ 2, cát ở đây thường thay đổi màu thường xuyên từ màu vàng sang màu trắng tinh khiết.

Trên đồi cát trắng có 3 hồ chứa nước gồm: Bàu Ông (Gentleman Lake), Bàu Bà (Lady Lake) – hồ lớn nhất, Bàu Xoài (Mango Lake) hồ nhỏ nhất và nhiều ao nhỏ. Trong đó Bàu Bà, có diện tích 70ha, hiện nay đã được nới rộng thêm 500m, độ sâu trung bình của hồ là 5m, nơi sâu nhất là đạt 19m vào mùa mưa. Đặc biệt nơi sâu nhất của hồ được bao phủ bởi hàng trăm bông sen nở rộ vào mùa hè, tô thêm vẻ đẹp hoang sơ cho đồi cát trắng.

20769-bau-trang.jpg

Bàu trắng thơ mộng

Tại bàu trắng bạn có thể tham gia vào các hoạt động vui chơi sau:

  • Trượt cát: Thời gian tốt nhất là và sáng sớm hoặc chiều muộn vì vào buổi trưa cát rất nóng. Nên mang theo nhiều nước để uống vì ở đây sẽ không có nước uống.
  • Là một nơi lý tưởng để chụp ảnh cá nhân, chụp ảnh nghệ thuật, chụp ảnh cưới.
  • Chinh phục đỉnh đổi cát bằng xe Jeep với giá thuê khoảng 300 ngàn/giờ.
  • Cưỡi đà điểu với giá khoảng 30.000 đồng mỗi vòng.
  • Ngắm sen trên hồ bằng thuyền với giá 50.000 đồng/chỗ ngồi.

3. Suối Tiên

Suối Tiên là một khe nước nhỏ đầy bí ẩn nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 18km về phía Đông. Suối Tiên chạy dọc theo những đồi cát trắng và đỏ xem lẫn nhau. Phía đối diện là những hàng dừa xanh mát, những bụi cây dại mọc um tùm.

20779-suoi-tien-1.jpg

Suối Tiên đẹp như một bức tranh thủy mặc

Dòng suối như một nàng tiên nữ kiêu sa nằm uốn mình bên những đụn cát nhiều màu sắc tạo cho nơi đây cảnh sắc thiên nhiên huyền bí, đẹp mê hồn như chốn tiên cảnh bồng lai. Suối Tiên sẽ là điểm đến hấp dẫn cho những ai thích khám phá vẻ kỳ bí và ưa thích mạo hiểm.

Đến suối Tiên bạn có thể đi dạo bằng đôi chân trần dể cảm nhận hạt cát mịn màng và tận hưởng không giãn yên bình và lãng mạn.

4. Làng chài Mũi Né

Làng chài Mũi Né cách thị trấn Mũi Né khoảng 3km về hướng Bắc. Bến cảng nơi đây ngày đêm tấp nập thuyền bè neo đậu. Xa xa là khu chợ nhỏ với đầy màu sắc và được bao bọc bởi những hàng dừa rợp bóng mát tạo cho nơi đây không gian yên bình và mát mẻ. Đến đây bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống của những ngư dân vùng biển và có thể mua sắm và thưởng thức hải sản tươi sống. Thời gian tốt nhất để đến thăm làng chài là vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn.

20776-lang-chai.jpg

Buổi chiều trên làng chài

5. Hải đăng Kê Gà

Cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 30km theo đường bờ biển về hướng Nam. Hải đăng Kê Gà từ lâu vốn đã nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp và những bãi đá lởm chởm đầy màu sắc. Hải đăng Kê Gà được kỹ sư người Pháp Chnavat xây dựng vào năm 1897. Và nó được đánh già là một trong những ngọn hải đăng đẹp nhất Đông Nam Á.

Hải đăng Kê Gà mang phong cách kiến trúc cổ điển phương Tây – là tác phẩm nghệ thuật được làm từ đá hoa cương. Chính nét độc đáo của kiến trúc đã khiến hải đăng Kê Gà trở thành một điểm điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.

20773-hai-dang-1.jpg

Hải đăng Kê Gà

Đến hải đăng Kê Ga bạn có thể tham gia vào các hoạt động như:

  • Bạn có thể thuê tàu đánh cá hoặc cano với giá từ 50 – 200 ngàn đồng để thăm quan ngọn hải đăng.
  • Khám phá bãi biển đá tự nhiên, làn nước trong xanh và thiên nhiên hoang sơ nơi đây.
  • Câu cá đêm.

6. Núi Tà Cú

Núi Tà Cú nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 30km về hướng Đông Nam. Để thăm quan đỉnh núi Tà Cú bạn có thể di chuyển bằng cáp treo đi xuyên qua khu rừng nhiệt đới. Núi là nơi sinh sống của nhiều loại chim và động vật hoang dã. Trên đỉnh núi có một ngôi chùa cổ được xây dựng từ năm 1879, cách mặt nước biển khoảng 457m. Nơi đây quanh năm được bao phủ của rừng, những khe suối nước mát rượi hòa lẫn vào những tiếng chim hót thánh thót đêm ngày.

20782-tuong-phat-lon-nui-ta-cu.jpg

Tượng phật nằm ngang trên núi Tà Cú

Đến đây bạn không chỉ được ngắm nhìn cảnh đẹp mà còn được chiêm ngưỡng pho tượng phật Thích Ca Mâu Ni lớn với chiều dài 49m cao 11m với tư thế nằm nghiêng đồ sộ. Pho tượng đã được xếp vào sách kỷ lục Việt Nam. Kế đó là nhóm tượng Phật Di Đà (7m), Quan Thế Âm (6.5m) và Đại Thế Chí (6,5m). Chùa núi Tà Cú mang vẻ đẹp của chốn thiền, thanh tịnh hàng năm thu hút nhiều lượt khách tới thăm. Đến Tà Cú bạn có thể tham gia các hoạt động sau:

  • Đi bộ dọc theo cầu thang núi để thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên.
  • Ngắm toàn cảnh Tà Cú trên cáp treo. Với giá vé như sau:

Người lớn: Vé khứ hồi: 120.000 đồng/người/lượt; Vé một chiều: 60.000 đồng/người/lượt.

Trẻ em: Vé khứ hồi: 60.000 đồng/người/lượt; Vé một chiều: 40.000 đồng/người/lượt.

  • Hoặc bạn có thể thụ hưởng các dịch vụ ở nhà hàng dưới chân núi, đạp thiên nga, câu cá giải trí…

7. Tháp Poshanu

20781-thap-poshan.jpg

Kiến trúc độc đáo của tháp Poshanu

Tháp chàm Poshanu là di tích cổ của nền văn hóa Chăm Pa còn sót lại. Cho đến nay cách xây dựng và kiến trúc của tháp vẫn là một ẩn số đối với các nhà khoa trên thế giới. Bạn có tham quan tháp vào buổi chiều từ 14h trở đi. Giá vé vào cổng là 16.000 đồng bao gồm cả phí giữ xe.

8. Bãi đá Cổ Thạch

Bãi đá Cổ Thạch còn có tên gọi là bãi đá bảy màu. Sở dĩ nó có tên gọi như vậy vì đá ở đây có nhiều màu sắc và hình thù huyền bí và đẹp mắt. Bãi đã được ghi vào sách kỷ lục được bình chọn là “bãi đá có nhiều màu, hình thù nhất Việt Nam”.

20772-co-thach-1.jpg

Bãi đá Cổ Thạch đẹp huyền bí

9. Hòn Rơm

Hòn Rơm là hòn đảo nằm biệt lập ngoài biển. Nơi đây con mang vẻ đẹp hoang sơ chưa được khai phá. Đến đây, bạn sẽ có dịp tham gia các buổi lửa trại, ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển cực kì lãng mạn. Ở đây nước biển rất trong, sóng nhẹ và không có đá ngầm, rất thích hợp để đi du lịch gia đình hoặc nhóm.

20764-bai-bien-hon-rom.jpg

Đảo hòn Rơm hoang sơ

10. Các điểm khác

Ngoài các điểm du lịch nối tiếng nêu trên bạn có thể thăm quan các điểm như: Trường Dục Thanh, dinh Vạn Thủy Tú, bãi Rạng, hòn Ghềnh, chùa Hang,...

V. ẨM THỰC - ĐẶC SẢN TẠI PHAN THIẾT

1. Dông nướng

20774-dong-nuong.jpg

Dông nướng thơm ngon

Dông nướng là món ăn bạn không thể bỏ qua khi đến Phan Thiết. Để chế biến món ăn này người ta phải chọn những con mập, dông trưởng thành. Vì nếu dông nhỏ thịt dễ bở không ngon. Sau khi sơ chế ướp dông với gia vị, để 30 phút cho thịt ngấm sau đó nướng trên vỉ than hồng. Dông nướng có thể ăn kèm với bánh trắng nướng, rau sống, bún và bánh tránh cuốn.

2. Bánh hỏi cuốn lòng

Nổi tiếng nhất là quán bánh hỏi Phú Long cách thành phố phán thiết khoảng 6km. Đây là thứ quà ăn vặt quen thuộc buổi sáng của người Phan Thiết.

3. Lẩu thả

Lẩu thả là món ăn được nhiều du khách lựa chọn khi đến Phan Thiết. Nguyên liệu để làm lẩu thả là cá đục, cá suốt nhưng theo kinh nghiệm cá mai vẫn là ngon nhất.

20777-lau-tha.jpg

Lẩu Thả món ăn yêu thích của khách du lịch khi đến Phan Thiết

Để có được món lẩu thả ngon phải dùng cá tươi, người chế biến phải dùng lưỡi dao thật sắc để cắt hai bên thân cá, rồi trụng và rửa bằng nước chanh để khử mùi. Thịt cá vắt sạch nước trộn với ớt, tỏi và gừng giã nhuyễn. Ngoài ra món lẩu thả còn có thịt ba chỉ luộc vừa chín tới, thái sợi, trứng chiên thái khứa. Món này ăn kèm với bánh tráng nướng (bánh đa nướng) và nước lèo.

4. Bánh căn Phan Thiết

Đây là thức quà vặt dân dã lâu đời của người Phan Thiết. Đặc biệt bánh căn ở đây không làm nhân tôm hoặc thịt mà chỉ có bột hoặc bột với trứng gà. Bánh ăn kèm với xíu mại, cá kho, da heo, xoài và nước chấm. Quán nổi tiếng nhất là bánh căn chị Nguyệt, quán sạch và rộng rãi, phục vụ chu đáo.

5. Răng mực

20775-rang-muc.jpg

Răng mực nướng

Răng mực là đồ ăn vặt được quen thuộc của người dân Phan Thiết. Đến đây bạn có thể được thưởng thức nhiều món ngon được chế biến từ răng mực như: răng mực hấp, xào ngũ vị hương, nướng, chiên xù,... Quán ngon nhất nằm trên đường Lê Hồng Phong (gần Sở y tế tỉnh ).

6. Bánh quai vạc

20790-banh-quai-vac-1.jpg

Bánh quai vạc

Bánh quai vạc hay còn gọi là bánh bột lọc. Ở Phan Thiết người ta dùng bột lọc để làm bánh và nhân tôm. Bánh ăn kèm với nước chấm ngọt. Người dân địa phương còn có cách ăn rất lạ đó là kẹp chung với bánh mì cũng khá ngon.

7. Cá lồi xối mỡ cuốn bánh tráng

20771-ca-loi.jpg

Cá lồi xối mỡ cuốn bánh tráng

Bạn có thể chế biến cá lồi thành các món như nấu chua, kho tỏi ớt nhưng có lẽ ngon nhất vẫn là cá lồi xối mỡ cuốn bánh tráng. Món này ăn kèm với bánh tráng, rau sống, xoài xanh, bún tươi và nước mắm me hoặc chanh ớt. Quán ngon nhất nằm trên đường Phạn Văn Đồng-Phan Thiết. Quán ở bên bờ sông Cà Ty nên rất thoáng mát, quán rộng rãi, phục vụ chu đáo, nhiệt tình.

8. Bánh rế

Bánh rế được làm từ khoai lang hoặc khoai mì kèm đường nấu chảy rưới lên mặt bánh giống hình cái rế. Bánh rế là đặc sản nổi tiếng của Phan Thiết. Bánh có xuất xứ từ vùng Phan Rang.

9. Mực một nắng nướng

20778-muc-nuong.jpg

Mực một nắng nướng

Món ăn này chỉ ngon nhất tại Bình Thuận. Khách du lịch mỗi khi đến đây đều không thể bỏ qua món ăn đặc biệt này. Mực phải chọn những con vừa mang từ biển về còn tươi rói, chỉ phơi sơ qua một nắng. Khi nướng, mực vẫn giữ được độ tươi, thịt trắng thơm và dẻo.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI