Cách làm gỏi khổ qua chua giòn cho ngày nắng nhẹ

Gỏi khổ qua không chỉ là một món ăn ngon miệng, đưa cơm mà còn rất tốt cho sức khỏe nhờ công dụng giải nhiệt và làm thanh mát cơ thể của nó. Món gỏi khổ qua này tuy đơn giản nhưng ít dầu mỡ, lại có sự cân bằng về hương vị nên chắc chắn sẽ làm bữa cơm nhà bạn thêm ngon. Sau đây, bạn hãy cùng học cách làm món ăn này nhé!

banner ads
goi kho qua 6
Gỏi khổ qua là món ăn tốt cho sức khỏe

Nguyên liệu:

- Khổ qua: 300g

- Tôm: 100g

- Cà rốt: ½ củ

- Hành tây: ¼ củ

- Tỏi băm, ớt băm, đậu phộng rang

- Muối, nước mắm, đường, giấm gạo, nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên, bạn rửa sạch khổ qua, bổ làm đôi, bỏ hạt và thái lát mỏng. Để khổ qua bớt đắng, bạn có thể ngâm khổ qua vào nước đá trong khoảng 20 – 30 phút rồi vớt ra để ráo. Nước đá không chỉ làm vị đắng của khổ qua biến mất mà còn giúp khổ qua giòn hơn khi ăn.

goi kho qua 1
Khổ qua thái lát mỏng rồi ngâm nước đá

Bước 2: Đối với cà rốt và hành tây, bạn đem làm sạch vỏ, rửa lại với nước rồi sau đó, cà rốt cắt sợi nhỏ còn hành tây thì thái sợi mỏng. Tiếp đến, bạn cho cà rốt, hành tây vào tô cùng một chút muối và để trong khoảng 15 phút.

goi kho qua 2
Cà rốt cắt sợi nhỏ

Bước 3: Tôm mua về bạn rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu và rút phần chỉ đen trên lưng tôm. Sau đó, bạn cho tôm vào luộc chín, để nguội và chẻ tôm làm đôi.

goi kho qua 3
Tôm sơ chế rồi luộc chín

Bước 4: Bây giờ, bạn hãy pha nước mắm trộn gỏi theo công thức: Cho vào nồi 3 muỗng nước mắm + 2 muỗng đường + 3 muỗng giấm gạo cùng 125ml nước, trộn đều rồi đem đun, khi hỗn hợp này gần sôi thì bạn tắt bếp rồi cho thêm 2 muỗng nước cốt chanh cùng một chút tỏi, ớt băm (bạn có thể điều chỉnh lượng tỏi, ớt theo khẩu vị của mình).

goi kho qua 4
Pha nước mắm trộn gỏi

Bước 5: Khổ qua, cà rốt, hành tây vắt hết nước cho ráo rồi để vào một chiếc tô lớn cùng với tôm và phần nước mắm trộn gỏi đã chuẩn bị. Cuối cùng, bạn chỉ cần trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau rồi cho ra đĩa, rắc thêm chút đậu phộng rang lên trên là có thể thưởng thức.

goi kho qua
Hoàn thành và trang trí cho món ăn

Gỏi khổ qua có tính giải nhiệt nên rất thích hợp để làm món ăn trong những ngày nắng nóng. Món ăn này tuy thanh đạm nhưng đủ chất, lại mát giòn và rất dễ ăn nên bạn nhớ làm thử nhé. Chúc các bạn thành công!

Yeutre.vn (Tổng hợp).

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI