Bộ ảnh sáng tạo của ông bố 8X Sài Gòn chụp cho con trai

Mỗi ngày anh Bảo Thiên chỉ chụp được một tấm vì phải căn thời điểm lúc bé vui vẻ nhất nên hơn một tuần mới thực hiện xong bộ ảnh.

banner ads

Lần đầu làm bố, Bảo Thiên, ông bố 8x làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại TP HCM, luôn cảm thấy thật nhiều cảm xúc, khi thì bồn chồn, lo lắng lúc lại hào hứng, phấn khích nhưng trên hết là niềm hạnh phúc vô bờ và một cách tự nhiên, anh thấy mình sống có trách nhiệm, ý nghĩa hơn. Một tháng đầu tiên sau khi con trai chào đời đã đem đến nhiều thay đổi trong cuộc sống của cả gia đình nên anh muốn làm một điều gì đó đặc biệt, vừa là để ghi nhớ về quãng thời gian này vừa là món quà tặng con trai đầy tháng.

46565-1.jpg

Sau khi Bảo Thiên chia sẻ bộ ảnh trên trang cá nhân, nó đã được nhiều bố mẹ khác quan tâm, yêu thích nhờ tính sáng tạo, độc đáo và không tốn kém vì đạo cụ sử dụng chỉ toàn là đồ dùng có sẵn trong gia đình như khăn tắm, túi nilon, đồ chơi của bé... Bảo Thiên thậm chí còn chẳng cần đến máy ảnh chuyên nghiệp mà chỉ chụp bằng điện thoại di động.

Nói về những khó khăn khi thực hiện bộ ảnh, ông bố trẻ cho rằng mình và bé vừa chụp ảnh vừa chơi đùa nên hầu như không có điều gì là khó khăn quá lớn. Tuy vậy, anh lưu ý các bố mẹ nếu muốn chụp ảnh cho bé sơ sinh thì không nên bỏ qua những điều dưới đây:

1. Phải chiều tâm lý trẻ sơ sinh vì còn nhỏ quá nên buổi sáng lúc bé thức dậy và tắm nắng là thời điểm đẹp nhất để chụp. Cả gia đình cùng quây quần, bé tươi tắn, dễ thương nhất.

2. Quan sát sử dụng vât gia dụng trong nhà như mền, khăn lông, thảm, gối, đồ chơi... để trang trí cho bức hình. Cha mẹ nên suy nghĩ trước những bối cảnh mình thích.

3. Sắp xếp phân bố màu sác chọn cho phù hợp bối cảnh để thêm phần dễ thương.

4. Sau khi chọn màu sắc phù hợp, đặt bé vào để bé làm quen và để người chụp canh ánh sáng có đủ chưa.

5. Cần người hỗ trợ giúp bé có những động tác thể hiện phù hợp.

6. Khi bé bắt đầu quen thì bắt đầu sắp xếp nhanh các ý tưởng muốn chụp và bấm máy.

46565-1.jpg

Bộ ảnh mô tả sở thích và tính cách mà Bảo Thiên muốn con trai khi lớn lên có được: yêu thiên nhiên, thích du lịch, mê thể thao và các trò chơi mạo hiểm...

46566-2.jpg

Bố mẹ chỉ cần tỉ mỉ và khéo tay một chút là có thể sáng tạo ra các ý tưởng trang trí từ việc cắt giấy thủ công, xếp khăn bông...

46567-3.jpg

Tận dụng thêm đạo cụ là đồ chơi của bé, những chiếc giỏ, gối màu sắc cho khuôn hình thêm sinh động.

46568-4.jpg

Mỗi ngày Bảo Thiên chỉ chụp được 1-2 tấm tùy theo tâm trạng của bé...

46569-5.jpg

'Càng chụp bé, mình càng thấy ham nên dù phải mất hơn một tuần mới hoàn thành xong bộ ảnh nhưng thấy rất vui', anh Bảo Thiên chia sẻ.

46570-6.jpg

Con trai của Bảo Thiên được 5 tuần tuổi và đã bắt đầu biết hóng chuyện chút chút.

46571-7.jpg

Anh muốn sau này con trai sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ.

46572-8.jpg

Công việc bận rộn nhưng từ khi có con, Bảo Thiên luôn cố gắng về nhà sớm hơn để chơi với con và nhận nhiệm vụ thức khuya cho bé ăn cữ đêm.

46573-9.jpg

Con trai là động lực và nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho ông bố trẻ.

46574-10.jpg

Những hình ảnh bố mẹ chụp lại được từ khi con còn nhỏ sẽ là kỷ niệm quý giá sau này.

46575-11.jpg

Khi bé lớn hơn, xem lại bộ ảnh, hẳn sẽ cảm nhận được tình yêu thương mà ba mẹ dành cho mình

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI