Bí quyết tắm trẻ sơ sinh dễ dàng cho người lần đầu làm mẹ

Tắm cho trẻ sẽ thật dễ dàng nếu mẹ nắm bắt được các trình tự của chúng, nhất là với những chị em làm mẹ lần đầu tiên. Trình tự này sẽ giúp chị em không còn bối rối khi tắm cho con nữa.

banner ads

Dưới đây là những điều mẹ cần làm.

Chuẩn bị

- Nước pha ấm vừa phải.

- Khăn bông để lau người: tốt nhất mẹ nên có 2 khăn, một khăn dùng cho bé trước khi tắm mà một khăn để ủ cho bé sau khi tắm.

- Tăm bông, cồn, quần áo sạch để thay.

- Xà phòng và sữa tắm phù hợp với trẻ. Phấn thơm để xoa người em bé.

Mẹ nên lựa loại sữa tắm thích hợp cho trẻ.

8 bước tắm cho bé

1. Trút bỏ quần áo bé đang mặc trên người. Quấn bé bằng khăn bông để giữ ấm.

2. Lau sạch mắt cho trẻ bằng bông thấm nước. Để tránh bị nhiễm trùng chéo bạn nên thay bông khi lau hai mắt.

3. Mẹ dùng khăn mềm lau mũi, tai, gáy cho bé.

4. Mẹ dùng tay đỡ đầu bé ngửa ra sau, nép bé dựa tì vào người bạn để bé không bị té. Xoa xà phòng và gội thật nhẹ nhàng vì lúc này sọ bé vẫn còn mềm. Cẩn thận đừng để bọt xà phòng dính vào mắt bé. Gội sạch và lau khô ngay đầu bé bằng khăn.

5. Để tắm cho trẻ, bạn bỏ khăn và đặt bé vào chậu nước, để bé dựa lưng và cổ vào cánh tay. Mẹ dùng tay vốc nước xoa khắp người trẻ hoặc dùng khăn mềm để thay. Sau khi xoa sạch phần trước bạn xoay lưng trẻ lại lúc này để ngực bé tì lên cánh tay bạn. Rửa kỷ cho bé phần mông và bộ phận tiêu tiểu.

6. Trẻ đã tắm xong nên được quấn khô trong một chiếc khăn to đã chuẩn bị. Mẹ chú ý lau sạch nước đọng cho trẻ ở nách, kẻ chân tay và cổ.

7. Mẹ làm sạch rốn cho trẻ bằng cách dùng tăm bông mềm thấm nước và lau xung quanh rốn. Thường sau 6 đến 10 ngày cuống rốn của bé sẽ rụng, mẹ đừng lo sẽ bị nhiễm trùng.

8. Cuối cùng mẹ thay đồ mới cho trẻ sau khi xoa phấn thơm.

Lưu ý:

Mẹ nên tắm cho bé ở nơi ấm áp và không có gió lùa để tránh bé bị lạnh.

Thời điểm tắm cho bé tốt nhất là khoảng thời gian trước khi bé đi ngủ.

Không nên tắm cho bé lúc bé đang đói hay đang no. Vì bé sẽ quẫy đạp hoặc nôn ọe.

Mẹ nên tắm cho bé ở nơi ấm áp và không có gió lùa để tránh bé bị lạnh. Thời gian cho trẻ ngâm mình trong nước để tắm không nên vượt quá hai phút.

Mẹ sẽ dễ dàng tắm cho bé hơn nếu chỗ đặt chậu nước tắm cao tầm ngực của mẹ.

Nước tắm chừng 36-38 độ C là phù hợp nhất. Mực nước trong chậu cũng chỉ từ 3 đến 5cm thì an toàn.

Nếu là mùa đông, quần áo mới thay cho trẻ có thể được làm ấm bằng quạt sởi và ủ vào khăn để giữ nhiệt. Điều này giúp trẻ không bị lạnh rùng mình khi mặc đồ sau khi tắm.

Thời tiết bên ngoài lạnh thì mẹ cũng nên để cơ thể bé ngập nước ấm hẳn để tẩy rửa, tránh cho bé bị lạnh.

Yeutre.vn (Sưu tầm)

Xem thêm các bài viết khác nếu bạn quan tâm:

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI