Bệnh viện Từ Dũ sẽ thực hiện thí điểm kỹ thuật mang thai hộ

Phần lớn đại biểu đồng tình với phương án cho 3 bệnh viện lớn thực hiện thí điểm kỹ thuật mang thai hộ. Sau đó, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng

banner ads

3866-2673440.jpg

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 14/10, tại TP.HCM, Bộ Y tế tổ chức hội thảo góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (TTTÔN) và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Theo nhiều đại biểu, việc mang thai hộ là vấn đề thiết thực, nhưng lại rất mới, phức tạp và nhạy cảm, vì liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhiều bên. Các ý kiến băn khoăn về việc làm thế nào để đáp ứng nguyện vọng của các gia đình hiếm muộn, và đảm bảo tính pháp lý, vì vậy cần có những bước đi thận trọng.

Trên cơ sở đó, phần lớn đại biểu đồng tình với phương án cho ba bệnh viện lớn (BV Phụ sản Trung ương, BV Từ Dũ, BV Trung ương Huế) thực hiện trước một thời gian. Sau đó, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng.

Dự thảo sẽ được Bộ Y tế trình Quốc hội trong kỳ họp cuối tháng 10 tới.

Theo PN

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI