Bác sĩ nhi hướng dẫn cách dỗ trẻ nín khóc sau vài giây

Tiến sĩ Robert Hamilton của Viện nhi Thái Bình Dương ở Santa Monica, Mỹ, có 30 năm công tác trong ngành nhi chia sẻ kỹ thuật có thể dỗ em bé nín khóc đơn giản.

banner ads

Theo Huffington Post, Hamilton hướng dẫn phương pháp dỗ trẻ con trong một video. Hai em bé quấy khóc đã nhanh chóng ngoan ngoãn trong vòng tay ông.

38920-14-5900-1449113279.jpg

Ảnh: The Sun.

Kỹ thuật có 3 bước:

- Đầu tiên, khoanh tay em bé lên ngực.

- Đỡ chắc em bé trên một cánh tay trong khi tay thuận đặt dưới mông trẻ.

- Sau đó lắc nhẹ em bé theo chiều lên xuống trong khi vẫn giữ em bé nghiêng với một góc khoảng 45 độ hướng về trước.

Tất cả chuyển động với em bé nên được thực hiện hết sức nhẹ nhàng. Chắc hẳn không vị phụ huynh nào muốn em bé phải giật mình. Kỹ thuật dỗ này phù hợp cho em bé độ tuổi 2- 3 tháng tuổi bởi sau đó trẻ sẽ nhanh chóng lớn lên và không an toàn để dỗ trong tư thế đỡ bằng một tay. Chìa khóa của kỹ thuật nằm ở chỗ giữ cho tay bế trẻ ở vị trí nghiêng về trước 45 độ để trẻ nằm cân bằng.

Hamilton cho biết nếu bé vẫn không nín sau khi dỗ, có thể trẻ đã bị đói hoặc đau ốm. Theo các nhà nghiên cứu thuộc Trường y Harvard, về mặt sinh lý, trẻ nhỏ khóc nhiều và kéo dài có thể làm tăng hoạt động của hormone căng thẳng, đồng thời kìm hãm các hormone tăng trưởng.

Xem clip

Theo VNE

Đã có 1 người đánh giá Hữu Ích

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI