Bà bầu bắt buộc phải sinh mổ trong những trường hợp nào?

Nếu thai kỳ khỏe mạnh bạn sẽ được khuyên sinh thường, tuy nhiên nếu rơi vào các trường hợp sau bạn bắt buộc phải đẻ mổ để có thể đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

banner ads

101 lý do bạn phải sinh mổ

Lý do từ mẹ

48443-5.jpg

Tùy vào tình hình sức khỏe thai kỳ mà có thể mẹ bầu buộc phải sinh mổ.

- Nếu mẹ bầu mang thai nhi nằm không đúng tư thế như nằm ngang hay chéo thì ca sinh nở lúc này nên đẻ mổ vì sinh thường rất khó khăn.

- Mẹ bầu có thai dị thường như sớm tách khỏi tử cung cũng sẽ được chỉ định sinh mổ.

- Mẹ bầu có đường âm đạo bất thường như hệ thống xương chậu hẹp, dị hình, bé đường âm đạo sinh con (như xương chậu ép, âm đạo bị bệnh, âm đạo bị nốt mẩn đỏ…), cửa tử cung khó mở rộng hoặc bàng quang hay trực tràng, âm đạo sau khi được phẫu thuật… thì cũng nên chọn cách sinh mổ vì sinh thường lúc này rất nguy hiểm.

- Các cơn co thắt chuyển dạ của mẹ bầu không đủ sức lực và do vậy không thể đẩy bé ra ngoài khiến ca sinh kéo dài và có thể ảnh hưởng đến an nguy của cả mẹ và bé.

- Mẹ mang thai quá lớn hay mang đa thai thì việc sinh mổ là cần thiết vì lúc này mẹ khó có thể sinh thường được.

48441-51.jpg

Sinh mổ bắt buộc nhằm giữ an toàn cho mẹ bà bé.

- Mẹ bầu bị mắc một số bệnh như: cao huyết áp, bệnh tim… hoặc lớn hơn 35 tuổi thì sinh mổ là lựa chọn an toàn hơn.

- Cuối cùng mẹ bầu đã từng có thai bị chết hay có tiền lệ về phẫu thuật thì tốt nhất cũng nên đẻ mổ.

Lý do từ thai nhi

- Nếu bác sĩ phát hiện thai nhi bị thiếu oxy trong bụng mẹ thì nên mổ.

- Ngoài ra nếu thai nhi đột ngột giảm nhịp đập tim thai, bầu thai thoát ly sớm, nhau thai có vấn đề bất thường mẹ cũng nên sinh mổ để cứu lấy bé.

Trường hợp phải mổ đẻ ngay lập tức

Trong các trường hợp đặc biệt dưới đây mẹ bầu cần được chỉ định mổ ngay lập tức vì tình hình nguy hiểm:

48442-52.jpg

Khi tình hình quyết định phải sinh mổ mẹ đừng quá lo lắng.

- Nếu mẹ đang sinh thường mà cơn đau đẻ chấm dứt giữa chừng.

- Nhau thai rời khỏi thành tử cung quá sớm.

- Mẹ đang sinh thường mà khuỷu tay của bé bị mắc cạn.

- Bé bị ngạt oxy vì dây rốn.

- Thai có dấu hiệu suy trong bụng mẹ, nước ối ít.

Như vậy trong một số trường hợp nhất định, việc sinh mổ là cần thiết và lúc này mẹ bầu không có lựa chọn nào khác để có thể đảm bảo sức khỏe thậm chí là tính mạng cho cả mẹ và bé.

Trong những trường hợp bắt buộc phải sinh mổ mẹ bầu cũng đừng lo lắng quá nhiều nhé, sự tiến bộ của y học giúp cho các ca đẻ mổ hiện nay cũng diễn ra nhanh chóng và an toàn hơn.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI