9 tư thế yêu theo phương Đông

Tình dục lành mạnh không chỉ giúp chàng và nàng thỏa mãn nhu cầu mà còn liệu pháp trị liệu sức khỏe vô cùng tốt. Dưới đây, xin giới thiệu cùng chị em bộ "cửu pháp” yêu có lợi cho sức khỏe.

banner ads

Tình dục lành mạnh giúp cho đời sống hôn nhân viên mãn

1. Long phiên pháp (Rồng giao phối)

Đó là tư thế nữ nằm ngửa ở dưới, nam phủ phục ở trên. Tư thế này thích hợp cho nữ thể lực yếu có tác dụng phòng ngừa bệnh tật cho cả hai giới.

2. Hổ bộ pháp (Hổ bước)

Nữ nằm sấp người, gập đầu gối, nam quỳ gối và tiến hành xâm nhập “cô bé” từ phía sau.

Tư thế này, thích hợp cho nam giới có thể lực sung mãn, dương khí có thể phóng thích ở mức độ tối đa.

Ưu điểm: Giúp nam giới tăng thêm khí lực và phòng bách bệnh.

3. Viên bác pháp (Vượn chồm)

Nữ nằm ngửa ở dưới, chân duỗi thẳng; nam nâng bàn tọa nữ lên cao, nạp nhập. Tư thế này, thích hợp thể lực cho cả nam và nữ có thể lực sung mãn.

4. Thiền thụ pháp (Ve bám vào cây)

Nữ nằm sấp, thẳng người, mông nhô cao, nam phục ở trên, thâm nạm từ phía sau. Tư thế này, thích hợp cho nữ khỏe nam yếu. Có tác dụng chữa lành nội thương.

5. Quy tất pháp (Rùa gập gối)

Nữ nằm ngửa, gối gập lên tận ngực, nam quỳ ở giữa, nạp nhập. Thích hợp với nữ giới khí huyết thịnh vượng. Nếu áp dụng thường xuyên sẽ giúp tinh lực tăng gấp bội.

6. Phượng tường pháp (Phượng hoàng bay lượn)

Nữ nằm ngửa ở dưới, giơ chân lên, nam quỳ ở giữa, nạp nhập. Thích hợp với nữ giới khí huyết thịnh vượng.

7. Thỏ doãn pháp (Thỏ liếm lông)

Nam nằm ngửa ở dưới, duỗi thẳng chân, nữ quỳ ở trên. Thích hợp với nam giới khí thịnh.

Tác dụng: Tăng khóai cảm ở nữ giới, phòng ngừa nhiều chứng bệnh (khả bách bệnh bất sinh).

8. Ngư tiếp pháp (Cá cọ vây)

Nam nữ đều nằm nghiêng, đối diện, không nạp nhập sâu, chỉ như trẻ sơ sinh ngậm đầu vú. Thích hợp với nam giới thể chất yếu ớt, hoặc cả nam và nữ đều yếu. Có thể chữa khỏi các chứng bệnh tích tụ (nổi hạch, u bướu…).

9. Hạc giao pháp (Hạc giao phối)

Nam ngồi thẳng người, nữ quỳ trên hai gối hoặc chọn tư thế khác tùy theo thể lực. Thích hợp với nam thể lực yếu. Có thể chữa khỏi 7 chứng bệnh thương tổn (khả sứ bất thương tự dũ).

Yêu đúng cách không chỉ giúp “cuộc yêu” của hai người nhanh chóng lên đỉnh mà còn tốt cho sức khỏe. Dưới đây, xin giới thiệu 6 kiểu yêu giúp cả không những tận hưởng trọn vẹn niềm vui mà còn vô cùng tốt cho sức khỏe.

1. “Yêu” nhanh (Quickie)

“Yêu” nhanh, “yêu” bất ngờ có thể tạo cho đối phương nhiều cảm xúc, khiến cả hai “ lâm trận” đầy ngẫu hứng và trở nên “ cuồng nhiệt” hơn.

Ưu điểm: Theo các chuyên gia thì trùng bình cứ 30 phút “yêu” sẽ giúp tiêu hao khoảng 120 calo. Nếu “cuộc yêu” đạt đến cao trào, thì năng lượng tiêu hao có thể lên đến 160 calo/ 30 phút. Đây được xem là liệu pháp giảm cân tuyệt vời dành cho cả nam và nữ.

2 . “Yêu” úp thìa (Spooning)

Nàng nằm nghiêng, chàng “tấn công” từ phía sau, đồng thời co bóp và thả lỏng cơ đáy chậu giúp nàng “lên đỉnh”.

Ưu điểm: Tư thế này, giúp tăng cường sức dẻo dai cho vùng cơ chậu, tốt cho người yêu sinh lý, xuất tinh sớm. “Yêu” kiểu úp thìa giúp cả hai dễ dàng lên đỉnh trong cuộc “yêu”.

3. Eva “cưỡi ngựa” (Girlontop)

Tư thế eva “cưới ngựa” nàng ở trên còn chàng ở phía dưới. Nàng sẽ chủ động làm chủ “cuộc yêu”. Để giúp cả hai đạt được khoái cảm, chàng có thể thỉnh thoảng phụ họa cùng nàng từ dưới lên.

Ưu điểm : Giúp chàng luyện tập cơ bụng dẻo dai và săn chắc hơn.

4. “Yêu” kiểu truyền giáo (Missionary)

“Yêu” kiểu truyền giáo là cách yêu truyền thống “ nam trên nữ dưới”, cho đến nay nó vẫn là tư thế “yêu” được sử dụng phổ biến, rộng rãi nhất. Tư thế này giúp hai người có thể giao lưu trực tiếp với nhau bằng ánh mắt, từ đó tăng thêm gia vị cho “cuộc yêu”, giúp cả hai nhanh chóng lên đỉnh.

Ưu điểm: Tốt cho nam giới trong việc tập luyện cơ ngực, cơ delta, cơ cánh tay và cơ tam đầu.

5. “Yêu” kiểu “đánh úp” từ phía sau (Doggystyle)

Chàng dùng hai tay bám chắc vào phần hông của nàng để điều chỉnh vị trí, khi “lâm trận”, chàng co phần cơ ngực và cơ bụng lại, khi đưa ra thì co phần cơ mông.

Nếu cảm thấy hai chân mình không thể chống nổi nữa thì có thể chuyển sang tư thế ngồi xổm, tư thế này thuận tiện và có lực hơn tư thế quỳ.

6. “Yêu” đứng (Standing)

Hai tay chàng giữ chặt mông nàng, để hai chân quấn lấy phần hông, tư thế này sẽ giúp hai chân của bạn chia sẻ bớt một phần thể trọng của đối phương.

“Yêu” đứng, đòi hỏi nam phải có thể hình cao hơn nữ. Tuy nhiên, nó sẽ giúp cả hai dễ dàng tận hưởng niềm “hạnh phúc” bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI