8 bãi biển đẹp nhất định bạn phải đặt chân đến khi ghé thăm Đà Nẵng

Những ngày nghỉ lễ sắp đến, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn khác nhau để được vẫy vùng trong làn nước xanh trong của biển. Nếu Đà Nẵng là điểm đến của bạn trong dịp lễ năm nay thì đây là những nơi nhất định bạn sẽ muốn đến.

banner ads

Đà Nẵng có bờ biển kéo dài gần 60km từ chân đèo Hải Vân đến Non Nước. Nơi đây, những dải cát trắng hoang sơ trải dài bên làn nước trong xanh đã khiến bao du khách không khỏi say mê.

Bãi biển Non Nước

48520-bai-bien-da-nang-1.jpg

Bãi biển Non Nước là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất của Đà Nẵng bởi có độ dốc thoai thoải và sóng biển êm rì rào vỗ đêm ngày

Nằm dưới chân núi Ngũ Hành Sơn, bãi Non Nước cuộn mình ôm trọn gần như toàn bộ chân núi làm thành chiếc bát khổng lồ giữa nền trời trong xanh. Đây là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất của Đà Nẵng bởi có độ dốc thoai thoải và sóng biển êm rì rào vỗ đêm ngày. Nằm giữa không gian mênh mông của biển cả để lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ và tận hưởng làn gió mát rười rượi ngoài khơi xa ngay tại bãi biển Non Nước là một trong những thú vui tao nhã của du khách muốn tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày. Với những bạn trẻ năng động hơn, các trò giải trí câu cá, lướt ván, lướt sóng, bóng chuyền bãi biển… cũng có sức hấp dẫn không kém.

Bãi biển Mỹ Khê

48521-bai-bien-da-nang-2.jpg

Mỹ Khê đã từng được Forbes bình chọn là 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh

Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, đi về hướng Đông theo con đường Phạm Văn Đồng thêm khoảng 1,5km, bạn sẽ đặt chân đến bãi biển Mỹ Khê. Đây được coi là bãi biển đẹp nhất của thành phố Đà Nẵng với bờ cát trắng mịn trải dài bên hàng dừa lơ thơ trong gió cùng nước biển xanh trong một màu bất tận. Với những ưu thế được thiên nhiên ban tặng, Mỹ Khê đã từng được Forbes bình chọn là 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.

Bãi biển Nam Ô

48522-bai-bien-da-nang-3.jpg

Nam Ô là bãi biển tuyệt đẹp với cảnh non nước hữu tình

Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đi về phía Bắc thêm khoảng 15km, bạn sẽ bắt gặp một bãi biển tuyệt đẹp với cảnh non nước hữu tình giữa một bề là biển và một bề là núi, đó chính là Nam Ô. Nam Ô là bãi biển thuộc địa phận phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu. Cũng như những bãi biển nổi tiếng khác ở Đà Nẵng, độ dốc nơi đây rất vừa phải, thích hợp cho những hoạt động tắm nghỉ và vui chơi trên biển.

Bãi biển Xuân Thiều

48524-bai-bien-da-nang-5.jpg

Bãi biển Xuân Thiều rất sạch

Bãi biển Xuân Thiều gắn liền với khu du lịch sinh thái Xuân Thiều ở quận Liên Chiểu. Do có quản lý chặt chẽ nên bãi biển này rất sạch, hầu như không có lấy một cọng rác. Hơn thế, cát lại trắng mịn và nước biển bao giờ cũng xanh êm. Chính vì điều kiện lý tưởng như vậy nên bãi biển Xuân Thiều luôn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích sự yên tĩnh và không khí trong lành. Nếu muốn ngắm bán đảo Sơn Trà và tận hưởng vẻ đẹp hùng vĩ của núi Hải Vân, bạn cũng có thể chọn nơi đây làm điểm đến cho mình.

Bãi biển Bắc Mỹ An

48523-bai-bien-da-nang-4.jpg

Bãi biển Bắc Mỹ An là nơi khá lý tưởng cho những chuyến nghỉ mát trên biển

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 7km về phía Đông Nam, bãi biển Bắc Mỹ An thuộc địa phận phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn là nơi khá lý tưởng cho những chuyến nghỉ mát trên biển. Nhiệt độ nước biển quanh năm ít có sự chênh lệch cùng dải cát trắng mịn và nước trong là những điều giúp bãi biển Bắc Mỹ An trở thành điểm thu hút du khách khám phá.

Bãi biển Thanh Bình

48525-bai-bien-da-nang-6.jpg

Bãi biển Thanh Bình tuy không rộng thoáng và mênh mông như những bãi khác nhưng nơi đây mặt nước biển hầu như phẳng lặng

Trong nội thị, bạn có thể tìm thấy bãi biển khá nổi tiếng, nằm ở cuối đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Bãi tắm này chỉ dài chừng 1km. Tuy không rộng thoáng và mênh mông như những bãi khác nhưng nơi đây mặt nước biển hầu như phẳng lặng và không có vùng nước xoáy nguy hiểm. Do đó, bên cạnh hoạt động tắm nghỉ, du khách còn thỏa sức thử mình với các trò giải trí trên biển lướt ván, du ngoạn trên thuyền hay đi canô.

Bãi tắm trung tâm công viên Phạm Văn Đồng

48526-bai-bien-da-nang-7.jpg

Bãi tắm trung tâm công viên Phạm Văn Đồng là bãi tắm công cộng

Tại công viên Phạm Văn Đồng, bạn có thể thấy một bãi tắm rất rộng. Đây là bãi tắm công cộng, được đầu tư xây dựng với kinh phí 12 tỉ đồng. Cũng như nhiều bãi biển khác trên địa bàn, nơi đây, độ sâu rất vừa phải nên rất thích hợp để tắm biển. Chính vì bãi rất rộng nên rất nhiều du khách và người dân cùng đến đây. Mỗi ngày, vào mùa cao điểm có khoảng 3.500 đến 4.000 lượt người đến đây tắm biển.

Các bãi tắm ở Bán đảo Sơn Trà

48527-bai-bien-da-nang-8.jpg

Các hoạt động nghỉ dưỡng, câu cá, leo núi, lặn biển ngắm san hô… ở bán đảo Sơn Trà không đâu sánh bằng

Qua cầu sông Hàn, đi thêm khoảng 8km, bạn sẽ đến Sơn Trà. Nơi đây là cụm điểm của rất nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng như Bãi Nam, Bãi Rạng, Bãi Bụt, Bãi Tiên Sa, Bãi Con, Bãi Bắc... Mặc dù nước biển nơi đây nổi tiếng trong xanh, có thể soi tận đấy nhưng vì độ dốc khá lớn nên không thích hợp để tắm biển. Tuy vậy, các hoạt động nghỉ dưỡng, câu cá, leo núi, lặn biển ngắm san hô… ở những nơi này thì không đâu sánh bằng.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI