6 làng hoa Tết ba miền khoe sắc thu hút du khách tham quan dịp đầu năm

Những làng hoa Tết luôn là điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan trong dịp đầu năm. Dưới đây là 6 làng hoa Tết được nhiều người biết đến nhất trên khắp miền đất nước.

banner ads

Hãy cùng yeutre.vn khám phá những địa điểm thú vị này nhé.

Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội)

1
Làng hoa luôn là điểm đến yêu thích của các cô gái

Làng hoa này nằm cách trung tâm Hà Nội 7km về hướng tây Bắc và nằm ven Hồ Tây. Đây là địa điểm nổi tiếng với truyền thống trồng hoa đào. Hoa đào ở làng Nhật Tân có đủ các loại với màu sắc và hình dáng khác nhau.

Nổi tiếng nhất là những cây đào bích bông to, cánh dày, màu sắc đậm.

Không ít du khách đến đây để có những bức ảnh đẹp nhất mang đậm không khí Xuân.

Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội)

2
Hoa xuân muôn màu muôn vẻ

Đây cũng là một làng trồng hoa lâu đời với nhiều loại hoa khác nhau. Bạn sẽ gặp những cánh đồng hoa ly, hoa vạn thọ, hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa violet, hoa lay ơn, hoa thược dược… đang trổ hoa khoe sắc khi đến đây. Đặc biệt trong mùa Tết, những cánh đồng hoa càng thêm rực rỡ, muôn màu muôn vẻ.

Nghĩa Trai (Văn Lâm, Hưng Yên)

3
Hoa cúc tại làng hoa Nghĩa Trai

cúc, loại hoa cúc dùng để tiến vua ngày xưa được trồng chính tại những cánh đồng hoa tại làng hoa này. Nổi tiếng với những bông hoa cúc xinh đẹp, nếu bạn đến đây trong những ngày Tết này sẽ được chiêm ngưỡng màu vàng rực của những luống cúc phủ rộng trên những cánh đồng tạo nên một khung cảnh mỹ lệ.

Vạn Thành (Đà Lạt)

4
Hoa Đà Lạt đi về nhiều nơi trên đất nước

Đà Lạt là xứ hoa, và nổi tiếng nhất về hoa tại xứ sở này là làng hoa Vạn Thành và Thái Phiên với diện tích gần 100ha trồng hoa. Không chỉ ban ngày mà ban đêm các vườn hoa ở đây cũng nhộn nhịp bởi những nhiếp ảnh gia muốn săn vẻ đẹp của hoa qua ống kính.

Tân Quy Đông (Sa Đéc, Đồng Tháp)

5
Làng hoa Sa Đéc trở thành điểm tham quan nổi tiếng

hoa Sa Đéc được biết đến như làng hoa lớn nhất miền Tây. Mỗi năm vào dịp Tết, lượng khách đổ về đây tham quan đã tạo nên một lễ hội đặc thù cho khu vực này. Người dân ở đây vui vẻ và cũng tạo điều kiện khi cho khách tham quan được vào vườn hoa chụp hình, tham quan. Tuy nhiên, hãy di chuyển thật cẩn thận để không làm hư gãy hoa bạn nhé.

Cái Mơn (Chợ Lách, Bến Tre)

6
Hoa xuân tại Cái Mơn

Chợ hoa này nằm trên một cù lao cách Bến Tre chừng 35 km và được bao bọc bởi sống nước. Khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ giúp cho nơi đây trồng nên những bông hoa xinh đẹp được nhiều người ưa chuộng. Không chỉ vậy, làng hoa Cái Mơn còn trồng nên các loại kiểng (cảnh) từ lá, hoa, thú, đến kiểng cổ, kiểng quý hiếm… qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân.

Nếu bạn yêu thích cây hoa thì đây là những điểm đến ấn tượng cho bạn trong dịp Tết này đấy.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI