5 phương pháp sinh con mẹ bầu nên tham khảo

Hiện nay, ngoài 2 phương pháp sinh thường và sinh mổ, người ta cũng áp dụng nhiều các phương pháp sinh khác nhằm giúp các mẹ sinh con an toàn và dễ dàng hơn.

banner ads

Dưới đây, xin dưới thiệu với chị em một số phương pháp sinh cũng được áp dụng khá phổ biển hiện nay.

1. Sinh tự nhiên

Sinh tự nhiên hay còn gọi là sinh thường là phương pháp sinh bằng nội lực của người mẹ mà không cần tới sự can thiệp của máy móc kỹ thuật hay y học hiện đại.

5072-kinh-nghiem-de-mo.jpg

Sinh thường rất tốt cho sức khỏe của mẹ và bé

Sinh thường là phương pháp sinh truyền thống có từ thời xa xưa và nó được đánh giá cao về độ an toàn cho sức khỏe của mẹ cũng như em bé.

Hiện nay, mặc dù khoa học phát triển, có nhiều cách can thiệp giúp việc sinh nở dễ dàng hơn. Tuy nhiên theo thống kê có tới 75% chị em vẫn chọn cách sinh này.

2. Sinh mổ

Phương pháp này, được áp dụng cho những bà mẹ gặp vấn đề đầu thai không thuận, thai nhi gặp bệnh tật có tính chất nguy hiểm như bệnh tim, bệnh thận, bệnh nhau, nhau tiền đạo…

4275-sinh-mo.jpg

Sinh mổ áp dụng cho những mẹ gặp vấn đề về đầu thai không thuận lợi...

3. Phương pháp sinh dùng thuốc giảm đau

Phương pháp này áp dụng khi cổ tử cung của người mẹ mở rộng trong khoảng từ 5 - 7cm. Bác sỹ sẽ dùng thuốc tê tiêm trực tiếp vào cột sống, sau đó chị em sẽ không có cảm giác ở phần dưới của có thể.

Lợi ích của phương pháp này giúp giảm đau trong lúc sinh cho mẹ mà không hề ảnh hưởng đến em bé. Phương pháp này, còn giúp mẹ kiểm soát được huyết áp trong lúc lâm bồn tránh được nhưng nguy hại có thể gặp phải.

4. Sinh dưới nước

Trên thế giới phương pháp này khá phổ biến tuy nhiên ở Việt Nam nó còn khá mới mẻ và lạ lẫm. Sinh dưới nước thai phụ sẽ được đặt trong cái bồn nước ấm, ở tư thế vừa năm vừa ngồi và một bác sỹ chuyên khoa hoặc hộ sinh đứng trước để hướng dẫn cách thở và rặn. Lợi ích của phương pháp sinh dưới nước giúp cho quá trình vượt cạn nhanh, dễ dàng hơn và giúp mẹ giảm đau đớn,em bé chào đời nhanh hơn.

5073-sinh-con-duoi-nuoc.jpg

Bé sinh dưới nước không bị ngợp nước khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài

Trong quá trình sinh các bác sỹ sẽ không cần sử dụng phương pháp gây tê ngoài màng cứng mà môi trường nước ấm sẽ làm giảm các cơn co thắt, giảm áp lực lên vùng bụng, dễ dàng thay đổi tư thế, tốt cho quá trình lưu thông máu.

Đối với em bé, môi trường nước vô trùng, có thành phần và nhiệt độ tương tự nước ối vì thế sẽ giúp em bé tránh được vi khuẩn, không bị ngợp khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Lưu ý chị em không được tự sinh bằng phương pháp này mà cần có sự hỗ trợ của các bác sỹ sản phụ khoa nhé!

5. Phương pháp sinh Đông y

- Châm cứu bấm huyệt sinh bằng phương pháp này bác sỹ sẽ châm cứu và bấn vào các huyệt đạo giúp giảm đau cho các mẹ , trong lúc vượt cạn.

- Sinh bằng phương pháp hương liệu và thảo mộc. Thảo dược giúp kích thích cổ tử cung giúp cho việc trở dạ và sinh nở.

Với những 5 phương pháp sinh trên, tùy theo điều kiện cũng như thể trạng của mẹ bầu mà bác sỹ sẽ tư vấn cho cách sinh phù hợp và an toàn cho mẹ và bé. Chúc các mẹ sẽ mẹ tròn con vuông!

Yeutre.vn

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI