5 dấu hiệu cảnh báo bạn nên ngừng thuốc tránh thai hàng ngày

Thuốc tránh thai hàng ngày là biện pháp tránh thai an toàn được nhiều các cặp đôi lựa chọn. Tuy nhiên khi có những dấu hiệu xấu dưới đây, bạn phải nói lời tạm biệt với chúng và thay thế biện pháp tránh thai mới nhé.

banner ads

1. Giảm ham muốn tình dục

Các chuyên gia cho biết, thuốc tránh thai hàng ngày có tác dụng ức chế quá trình rụng trứng và tránh thai rất hiệu quả. Tuy nhiên thuốc cũng có những tác dụng phụ không mong muốn như làm giảm hormone giới tính nữ testosterone, dẫn đến làm giảm ham muốn tình dục ở nữ giới.

14963-giam-ham-muon.jpg

Nếu dùng thuốc bị giảm ham muốn nên thay thế biện pháp tránh thai khác

Nếu bạn đang rơi vào tình trạng này, hãy đến gặp bác sĩ đễ được tư vấn và thay thế thuốc tránh thai hàng ngày bằng biện pháp tránh thai khác. Thông thường các bác sĩ sẽ kê đơn để chuyển sang uống thuốc tránh thai có chứa nhiều progestin hơn hoặc là sử dụng vòng tránh thai để thay thế.

2. Âm đạo chạy máu bất thường

14961-dau-bung-kinh.jpg

Đến bác sĩ khám ngay khi âm đạo ra máu bất thường

Thuốc tránh thai hàng ngày chứa hai thành phần chính là estrogen và progesterone. Vì vậy, nếu thường xuyên sử dụng thuốc sẽ làm mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, dẫn đến một số chị em bị rong kinh hoặc chảy máu bất thường. Nếu hiện tượng này kéo dài và máu ra nhiều nên ngừng sử dụng thuốc ngay. Và cần đi khám bác sĩ để được tư vấn biện pháp tránh thai phù hợp.

3. Thay đổi tâm trạng

14964-met-moi.jpg

Thuốc tránh thai hàng ngày có thể khiến tâm trạng bạn xấu đi

Đến nay chưa có nghiên cứu nào chứng minh được thuốc tránh thai hàng ngày có ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ. Tuy nhiên progestin có trong thuốc tránh thai, lại ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và cảm xúc của nữ giới. Tùy vào cơ địa của mỗi người mà mức độ cũng khác nhau như: choáng váng, đau mỏi, chóng mặt... Khi có những biểu hiện trên, bạn nên ngừng sử dụng thuốc, cần đi khám để được tư vấn sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp và an toàn hơn.

4. Uống thuốc không đều đặn

14965-uong-thuoc.jpg

Nên uống thuốc tránh thai đều đặn

Nếu bạn là người đãng trí và thường xuyên quên uống thuốc theo đúng thời gian quy định, thì lời khuyên dành cho bạn là nên chuyển sang các biện pháp tránh thai khác. Vì thuốc tránh thai hàng ngày chỉ có tác dụng khi bạn uống đúng giờ, nếu quên uống vào ngày giao hợp khả năng thụ thai của bạn là rất cao.

5. Đau nửa đầu và giảm thị lực

14966-dau-dau-1.jpg

Ngưng uống thuốc nếu như xuất hiện các triệu chứng đau nửa đầu, giảm thị lực...

Khi dùng thuốc tránh thai hàng ngày, nếu bạn có các triệu chứng như bị đau nửa đầu, giảm thị lực, có hào quang trong tầm mắt thì nên ngừng sử dụng thuốc ngay. Và cần nhanh chóng đi khám bác sĩ, vì đây có thể là dấu hiệu của bệnh máu đông hoặc đột quỵ.

Với trường hợp này, các bác sĩ khuyên nên dùng vòng tránh thai thay vì sử dụng các biện pháp tránh thai có chứa nội tiết tố khác.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI