5 bước tập cho bé uống nước bằng ống hút cực nhanh

Không ít mẹ cảm thấy khó khăn khi tập cho bé uống nước bằng ống hút. Dưới đây là những bước tập cho bé uống nước bằng ống hút cực hiệu quả các mẹ có thể tham khảo nhé.

banner ads

1. Lợi ích của việc uống nước bằng ống hút

Trẻ uống nước bằng ống hút

- Tiện cho mẹ và bé, đặc biệt khi hai mẹ con đi du lịch, đi chơi, nếu bé sử dụng thành thạo ống hút mẹ sẽ không phải vất vả trong việc cho bé uống nước hoặc sữa.

- Bảo vệ răng miệng bé: Sử dụng ống hút sẽ hạn chế tình trạng sâu răng hoặc mọc lệch răng ở trẻ. Đặc biệt khi bé uống nước ngọt bằng ống hút sẽ hạn chế được tình trạng nước ngọt đọng lại ở lưỡi, lợi, răng, nhờ vậy bé sẽ ít bị sâu răng hơn so với những trẻ có thói quen uống nước bằng bình. Hay như khi uống sữa/nước bằng bình sữa, bé sẽ có nguy cơ bị mọc lệch răng hơn so với uống bằng ống hút.

2. Khi nào cho bé tập uống nước bằng ống hút?

Theo các chuyên gia, khi bé được 9 - 10 tháng tuổi mẹ có thể bắt đầu tập cho bé uống nước bằng ống hút hoặc mẹ có thể theo dõi dấu hiệu ăn của bé để cho bé sử dụng ống hút.

Một trong những dấu hiệu nhận biết bé có thể bắt đầu tập uống nước bằng ống hút là:

- Môi dưới của bé có thể mím thành thạo khi đút thức ăn vào miệng.

- Thích ngậm rau củ quả hoặc mút các loại củ quả mẹ đưa cho.

- Có thể tự 1 tay giữ cốc và đòi uống nước bằng cốc.

3. Các bước tập cho bé uống nước bằng ống hút

Mẹ tập cho bé uống nước bằng ống hút

Bước 1: Mẹ sẽ uống nước bằng ống hút và gây sự chú ý của bé, lưu ý nên chọn loại cốc nhựa (hình dáng ngộ nghĩnh sẽ kích thích thị giác của bé hơn). Mẹ dùng ống hút cắm vào ly nước và bắt đầu hút, lúc này bé sẽ rất tò mò và nhìn theo mẹ.

Bước 2: Khi bé có phản xạ đưa tay ra đòi (trẻ ở giai đoạn này thường thích bắt chước người lớn, nên khi thấy mẹ làm gì bé chắc chắn sẽ đòi làm theo), mẹ hãy đưa ống hút cho bé mút thử.

Bước 3: Bé sẽ hút thử nhưng sẽ không hút được đâu, đặc biệt với những bé quen bú bình thì càng không hút được vì ống hút không có nước chảy thẳng xuống như bú bình. Tuy nhiên, mẹ cần bình tĩnh, vì bé đang trong giai đoạn tập và làm quen thôi.

Bước 4: Mẹ tiếp tục cho một ít nước vào bịch nilong (loại bịch để đựng nước uống), sau đó cắm ống hút vào và cho bé mút thử. Khi bé đưa ống mút vào miệng, mẹ dùng tay bóp nhẹ bịch nilon để nước chảy lên ống hút và vào miệng bé. Khi nước vào miệng bé sẽ thích thú và muốn mút thử, dần dần bé sẽ tự uống nước bằng ống hút được thôi.

Bước 5: Mẹ có thể cho bé thử uống với các loại nước khác nhau như nước trắng, nước chè (chè đỗ đen), nước mía, nước dừa để bé thích thú hơn.

Với các bước thực hiện trên, khi bé khoảng 1 tuổi bé sẽ uống thành thạo nước bằng ống hút và có thể tự cầm cốc uống bằng ống hút được.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Đã có 5 người đánh giá Hữu Ích

Đã có 2 người đánh giá bài viết này Đáng Tin Cậy

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI