4 người mẹ nổi tiếng và 4 cách dạy con đáng học hỏi

Là các ngôi sao hấp dẫn và được khao khát nhất thế giới, nhưng khi trở thành mẹ, họ cũng giống như tất cả những người phụ nữ khác, dành trọn vẹn yêu thương cho đứa con của mình.

banner ads

1. Kim Hee Sun: Con cái là sức mạnh

Nữ hoàng sắc đẹp xứ Hàn gặp phải một cú sốc lớn ngay từ lần đầu tiên công bố ảnh của cô con gái trước công chúng, những lời bình phẩm ác rằng cô bé Yeon Ah “cần lớn nhanh để đại phẫu sắc đẹp” nếu muốn trở nên xinh đẹp như mẹ… Nhưng hơn ai hết, Kim Hee Sun hiểu rằng, sắc đẹp không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài mà còn tâm hồn và trí tuệ. Cô dành nhiều thời gian bên con, chăm sóc, dạy dỗ Yeon Ah từ những việc nhỏ nhất, chọn cho con từng chiếc kẹp tóc, từng đôi giày... để bé cảm nhận và hiểu rõ tình yêu thương của mẹ.

6434-kimheesunbeomummimkemxinh4230743000000.jpg

Kim Hee Sun luôn dành nhiều thời gian chăm sóc con gái.

Kim chia sẻ: “Con gái là lẽ sống của tôi và đã tiếp cho tôi rất nhiều sức mạnh”, vì thế, giống như tất cả các bà mẹ bình thường khác, Kim tự hào khoe những khoảnh khắc con gái lớn lên, khi cô bé được làm lớp trưởng, học say sưa ở lớp học múa, học vẽ, hay cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi con gái nói với cô rằng: “Mẹ ơi, mẹ thật tuyệt vời, mẹ của con giỏi nhất trên đời!”.

2. Jennifer Garner: Sống hết mình vì con cái

Jennifer Garner kết hôn với Ben Afflect và đã có 3 thiên thần nhỏ, họ là một trong những gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ nhất Hollywood. Tự nhận mình là một bà mẹ truyền thống, Jennifer Garner đã tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất và dành hầu hết thời gian của mình cho gia đình và các con.

6433-jennifer-garner-kids-shopping-santa-monica.jpg

Vì các con Jennifer Garner đã tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất của mình

Trong một bài phỏng vấn trên tờ Us Magazine, Jennifer chia sẻ: “Tôi luôn có quan niệm sống hết mình. Hoặc tôi sẽ làm một người mẹ đảm đang, chăm sóc con cái cả ngày hoặc tôi sẽ tới phim trường và cống hiến hết mình cho công việc. Từ bỏ công việc thật sự là một cuộc chiến nội tâm rất gay gắt nhưng cuối cùng phần “con cái” đã giành chiến thắng. Công việc thường ngày của tôi là đánh thức các con, cho chúng ăn, đưa đứa lớn đi học, ru đứa bé ngủ, rồi đi chợ, đón con, chơi với chúng một lúc và lao vào nấu bữa tối. Tôi cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn với điều đó”.

3. Julia Roberts: “Vì con quên mình”

“Người đàn bà đẹp” có con đầu lòng khi đã gần 40 tuổi và với cô, niềm hạnh phúc đó lớn hơn tất cả mọi thứ. Julia Roberts vốn là một trong những nữ diễn viên đắt giá nhất thế giới với lịch diễn và làm việc dày đặc nhưng từ khi kết hôn và sinh ba đứa con, công việc chiếm hầu hết thời gian của cô là làm vợ, làm mẹ, thậm chí Julia đã phải “ăn bớt” cả vào thời gian nghỉ ngơi và làm đẹp của riêng mình.

6432-day-con3.jpg

Có con là niềm hạnh phúc lớn lao đối với "người đàn bà đẹp"

Julia Roberts luôn tự tay làm tất cả việc nhà cho chồng con và xem đó là niềm vui sống. Cô chia sẻ: “Điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm cho con cái bạn là tình yêu đối với chúng. Tôi thực sự là một người phụ nữ may mắn cho dù tôi thậm chí còn chẳng có thời gian đi làm móng, nhưng mà, ai quan tâm đôi chân của một người mẹ đẹp hay xấu chứ?”.

4. Jolie-Pitt: Bố mẹ yêu thương nhau khiến con hạnh phúc hơn

6431-day-con1.jpg

Hai vợ chồng luôn dành nhiều thời gian quan tâm tới từng đứa trẻ

Brad Pitt và Angelina Jolie được biết đến như những ngôi sao có cá tính đặc biệt và họ cũng khuyến khích các con thể hiện tính cách cá nhân tự nhiên của chúng để phát huy các tính cách thiên bẩm và thực sự biết mình là ai. Trong cuộc trò chuyện với Anderson Cooper vào năm 2011 Angelina nói: “Chúng tôi ăn tối cùng nhau mỗi ngày và điều đó thật tuyệt vời. Trong suốt bữa tối, lũ trẻ không được phép chơi game và bố mẹ phải tắt hết điện thoại để mọi người có thể lắng nghe nhau nhiều nhất”.

Trả lời phỏng vấn tờ Reader’s digest vào năm 2007 Jolie cũng nói rằng: “Chúng tôi luôn cố gắng thu xếp thời gian để quan tâm tới từng đứa trẻ. Khi tất cả mọi người đã ngủ, chúng tôi danh thời gian cho Mad, khi tất cả đã đến trường chúng tôi ở bên Shiloh. Và ở giữa hai khoảng thời gian đó, chúng tôi dành thời gian cho Zahara và Pax”.

Tình yêu thương tràn ngập trong mọi khoảnh khắc mà gia đình Jolie-Pitt ở bên nhau, điều này thể hiện rất rõ nét trong đám cưới của cặp đôi vào ngày 23/8 vừa qua, khi những nét vẽ hồn nhiên của các con trở thành điểm nhấn cá tính ngọt ngào trên chiếc váy cưới tuyệt đẹp mà Jolie mặc. Tình yêu tuyệt vời mà cặp đôi dành cho nhau trong suốt hơn 10 năm qua và đám cưới ấm áp vừa rồi chính là một minh chứng hoàn hảo cho tình yêu thương mà cặp đôi này dành cho các con.

Theo Mask

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI